Thứ hai, 31/03/2025
Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh Là Đối Tượng Duy Nhất Của Lòng Trí Con

Khoá Tập Huấn Tác Viên Tin Mừng Đầu Năm 2025 Và Chương Trình Thăm Viếng Các Điểm Mục Vụ

Cập nhật lúc 22:20 11/03/2025

WMTGHH Chủ đề của Tổng Tu nghị Hội dòng MTG Hưng Hóa lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2028 đó là: “Là cánh tay hữu hình của Chúa Kitô, chúng ta hân hoan gieo vãi hạt giống Tin Mừng”. Đây chính là lời mời gọi tất cả các chị em trong Hội dòng sống linh đạo Mến Thánh Giá trong tinh thần hiệp thông và dấn thân thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng. Bên cạnh đó, chị em cũng hòa mình vào lời mời gọi của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2025 “Cùng nhau Loan báo Tin Mừng” và cũng là để đáp lại lời mời gọi của Đức Giám mục Giáo phận, quý chị em từ nhiều cộng đoàn trong Hội Dòng đã lên đường đi truyền giáo tại các vùng cao. Trước khi đến với các điểm mục vụ vùng cao, quý chị em đã tham dự khoá học “Tác viên Tin Mừng”  từ 28- 29.02.2025, tại Giáo xứ Sơn La. Khoá học do Uỷ ban Truyền giáo (UBTG) của Giáo phận Hưng Hoá tổ chức cho nhóm truyền giáo vùng cao, dưới sự hướng dẫn của Cha Chủ tịch UBTG Giuse Nguyễn Văn Thành. Tham dự khoá học có 23 nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá trong đó có 9 nữ tu học online và 1 nữ tu thuộc Dòng Mân Côi là những người được Giáo phận sai đi truyền giáo trong dịp này.
 
  Các Học viên say sưa học tập

Khoá học được bắt đầu lúc 8g00 ngày 27.02.2024 trong sự hào hứng của các học viên. Mở đầu khóa học là bài chia sẻ của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa. Trong bài chia sẻ, Đức Cha cũng không quên khích lệ tinh thần dấn thân của các tu sĩ trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo phận tại các vùng ngoại biên. Sau đó, khóa học được tiếp tục với các bài chia sẻ của Cha Giuse Nguyễn Văn Thành theo thời khóa biểu đã được sắp xếp.
Theo sự sắp xếp của Giáo phận, năm nay Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa sẽ cộng tác với Giáo phận tham gia chương trình “Tác viên Tin Mừng” tại 10 điểm mục vụ. Trong đó có 8 điểm thực hiện trong 12 tháng và 2 điểm thực hiện trong 6 tháng đó là Khe Nhồi, Lang Thíp.
Khóa tập huấn được kết thúc vào lúc 16g00 ngày 28.02.2025 trong niềm vui và tinh thần hăng hái sẵn sàng lên đường của các chiến sĩ Chúa Kitô. Hy vọng với hành trang đã lãnh hội được qua 2 ngày học hỏi ngắn ngủi này, các chiến sĩ của Chúa sẽ luôn nhiệt thành, hăng say và cố gắng để đến với người dân, đem Tin Mừng và bình an của Chúa đến với họ bằng một trái tim yêu thương, phục vụ.
Chiều ngày 01.03.2025, dì Đặc trách tông đồ của Hội dòng Maria Nguyễn Thị Nhung đã lên đường cùng hai dì Maria Lê Thị Tâm và dì Maria Đỗ Thị Thanh đến giáo điểm Co Mạ. Giáo điểm Co Mạ thuộc giáo xứ Sơn La. Giáo điểm gồm có hai gia đình Công giáo thuộc dân tộc Kinh. Một gia đình gồm 5 thành viên và một gia đình có 2 người. Như vậy, tổng số nhân danh của giáo điểm là 7 người. Từ tháng 9 - 11/2024, theo chương trình Tác viên Tin Mừng của Giáo phận, một số chị em trong Hội dòng đã đến hiện diện tại đây. Nhờ đó, hiện tại đã có một số anh chị em dân tộc Hmông đến tham dự Thánh Lễ tại nhà nguyện của giáo điểm. Khu vực điểm Co Mạ có tới 6 xã thuộc anh chị em dân tộc người Hmông, còn lại một số rất ít hộ gia đình người Kinh lên xây dựng vùng kinh tế mới.

 
   Dì Đặc trách tông đồ và 2 Dì Tác viên Tin Mừng tại Giáo điểm Co Mạ

Đến chiều ngày 02.03.2025, dì Đặc trách tông đồ tiếp tục tới thăm điểm Chiềng Mai. Hiện diện tại giáo điểm này có dì Maria Vũ Thị Mùi và dì Maria Đỗ Thị Hướng đang đảm nhận trách nhiệm Tác viên Tin mừng. Điểm Chiềng Mai gồm 5 gia đình Công giáo là người Kinh, ở rải rác trong khoảng 10km. Sống xung quanh điểm Chiềng Mai phần lớn là anh chị em dân tộc Thái. Qua việc gặp gỡ với quý Cha và quý Dì trong chương trình Tác viên Tin mừng năm 2024, hiện tại đã có một số anh chị em người Thái đến tham dự Thánh lễ tại nhà nguyện của Giáo điểm.
 
   Thăm Giáo điểm Chiềng Mai

 
Sáng ngày 05.03.2025, dì Đặc trách tông đồ đã ghé thăm điểm Chiềng Ve. Giáo điểm này do dì Maria Trần Thị Nhã và dì Maria Nguyễn Vũ Thị Nga đang thực thi sứ vụ Tác viên Tin mừng. Điểm Chiềng Ve cũng gồm 5 gia đình Công giáo là người dân tộc Kinh di cư lên làm kinh tế mới. Các hộ gia đình ở đây cũng ở rải rác khoảng 10km. Ở chung quanh điểm Chiềng Ve có nhiều gia đình người Kinh không cùng tôn giáo. Còn các anh chị em dân tộc Hmông đa số sống trong các bản làng. Trong đó, một số anh chị em Hmông đã được đón nhận Tin Mừng. Các anh chị em dân tộc Hmông nơi đây rất cởi mở, chân thành và thích đến nhà thờ…

Thánh lễ tại Giáo điểm Chiềng Ve

“Hãy đến với vùng ngoại biên” đã trở thành câu nói quen thuộc của nhiều người Kitô hữu, đặc biệt là đối với những người tu sĩ kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc đến trong Tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng”. Đức Thánh Cha luôn mời gọi chúng ta, đặc biệt đối với các tu sĩ hãy bước ra khỏi nơi an toàn và quen thuộc hằng ngày của mình để đi đến với những người xa lạ ở vùng ngoại biên. Hành trang mỗi chị em mang theo chẳng có gì khác ngoài “Tình yêu Đức Ki-tô”. Sự gặp gỡ, thăm hỏi, những câu chuyện giao lưu, những món quà tinh thần đã để trong lòng mỗi người một kỷ niệm đáng nhớ, một ý nghĩa khó phai. Xin Chúa luôn giữ gìn và đồng hành với các chiến sĩ của Chúa để mỗi người luôn trung thành phụng sự Chúa, và phục vụ tha nhân vì tình yêu dâng hiến cho Ngài.
 
Một số hình ảnh:


 
Nhóm Tác viên Tin Mừng
Thông tin khác:
Thập Giá - Niềm Vinh Dự Đời Con
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log