Thứ ba, 22/10/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Năm B

Cập nhật lúc 10:45 13/09/2024
 
TỪ BỎ
(Mc 8, 27-35)

 
Con người từ xưa đến nay luôn khát khao được sống trong hạnh phúc đích thực và lâu dài. Tuy nhiên, trong thực tế, con người không phải lúc nào cũng được bình an, hạnh phúc. Thật vậy, đời sống hàng ngày không tránh khỏi những phiền lòng do cái tôi ích kỷ cũng như những vấn đề khiến con người khó có thể buông bỏ và nếu không buông bỏ mà giữ lại trong lòng thì sẽ dẫn con người đến tình trạng bất an, không được hạnh phúc. Như thế, muốn được hạnh phúc đích thực con người phải biết từ bỏ mình. Vậy “từ bỏ mình” có nghĩa gì? Và tại sao chúng ta phải tử bỏ mình?
Trong trình thuật Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,34-35). Trong cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã tuyển chọn các môn đệ để các ông được ở với Người, được Người đào tạo, hướng dẫn, dạy dỗ, và sai đi. Là người môn đệ đi theo Chúa, Chúa đòi hỏi phải từ bỏ mình, và từ bỏ mình nghĩa là bỏ đi cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo, ham mê tiền tài, danh vọng và các đam mê bất chính khác. Từ bỏ con người cũ để trở nên con người mới theo tinh thần của Tin Mừng. Từ đó sẽ làm cho người môn đệ được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, được sống kết hợp với Chúa. Và như thế cuộc sống của người môn đệ luôn được bình an trong mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh và sẽ sinh nhiều hoa trái. Bên cạnh sự từ bỏ mình Chúa còn mời gọi các môn đệ và tất cả mọi người vác thập giá mình hàng ngày theo Chúa. Thập giá hàng ngày đó là sự hi sinh, từ bỏ ý riêng, sự tự chủ, vượt lên trên những đòi hỏi tự nhiên của bản năng. Vác Thập giá là loại bỏ đi con người cũ với tính nóng giận, ghen ghét, đố kỵ, mê ăn uống…, để mặc lấy con người mới theo tinh thần của Chúa. Như vậy, vác thập giá mình là sẵn sàng chấp nhận những điều trái ý, những đau khổ, thất bại gặp trong cuộc sống mà noi gương Chúa Giêsu, vì chính Ngài cũng đã từng đón nhận trong đời sống, đặc biệt trong cuộc Thương khó và Phục sinh.
Ngày nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta”. Theo Chúa là khi sẵn lòng đón nhận và vác  thập giá của mình với lòng hăng say yêu mến. Với con mắt người đời, “chịu mất mạng sống” là một thất bại, nhưng đối với Thiên Chúa thì khác, chính khi chịu mất mạng sống mình sẽ được sự sống mới, sự sống vĩnh cửu. Khi tự nguyện chấp nhận cái chết, Chúa Giêsu đã mang lấy tội lỗi của tất cả mọi người và trở thành suối nguồn ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Nhờ đó, con người được giao hoà với Thiên Chúa, và đón nhận được ơn cứu độ. Muốn được cứu độ, con người cần phải thực hành Lời Chúa, sống theo thánh ý của Ngài. Và để sống được như Chúa đòi hỏi, chúng ta phải có tình yêu và tình yêu đó phải được nuôi dưỡng bằng chính sự hy sinh bằng cả mạng sống.
Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình”, đây là một lời mời gọi hoàn toàn tự do của Thiên Chúa, con người có quyền chọn lựa theo hay không theo. Chúa không hề ép buộc bất cứ ai nhưng Ngài chỉ mời gọi và tôn trọng tự do của mỗi người. Khi sống tinh thần hy sinh từ bỏ đó thì đòi hỏi phải chịu thiệt thòi mất mát, sẵn sàng dấn thân cho Chúa và tha nhân, chính khi sống được như vậy sẽ làm bừng sáng lên nét cao đẹp của sự hy sinh, từ bỏ và đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho con người ngay từ đời này và cả đời sau, làm cho con người  trở nên nhẹ nhàng, tự do thanh thoát. Và “Từ bỏ chính mình” không phải là quyết định một lần thay cho suốt cả cuộc đời mà là thái độ luôn luôn sẵn sàng từ bỏ trong mọi giây phút của cuộc sống.
Ai liều mạng sống vì Ta sẽ được sống”, đó là lời mà Chúa Giêsu đã khẳng định khi nói với các môn đệ cũng như với mỗi người theo Chúa. Quả thật, khi dám bỏ mình vì Chúa, chúng ta sẽ đón nhận niềm vui vĩnh cửu là Thiên Đàng Chúa đã hứa ban,  từ bỏ cuộc sống hay chết để được sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã xuống trần gian để thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó. Chúa đã sẵn sàng từ bỏ tất cả và Chúa đã làm điều đó để chúng con được sống hạnh phúc và đón nhận được ơn cứu độ qua chính cái chết và sự phục sinh của Chúa. Trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, Chúa luôn mời gọi mỗi người kitô hữu, là môn đệ của Ngài, trên hành trình theo Chúa hãy luôn luôn biết hi sinh từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hàng ngày theo Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ, ban sức mạnh để chúng con vượt thắng mọi cám dỗ, khó khăn thử thách và luôn biết từ bỏ những gì ngăn cản chúng con sống hạnh phúc đích thực, để mọi thập giá trong đời chúng con đều trở thành Thánh giá. Từ đó, chúng con sẽ trở nên chứng nhân sống động về tình yêu  của Chúa trong thế giới hôm nay.

 
Cộng đoàn Văn Bàn
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log