Thứ ba, 22/10/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Năm B (Mc 10, 2-12)

Cập nhật lúc 08:31 05/10/2024
Ngày nay, cuộc sống gia đình của nhiều người gặp khó khăn do thời gian yêu và tìm hiểu quá ngắn: yêu nhanh cưới vội, nên dẫn đến tình trạng ly hôn ly thân diễn ra hàng ngày. Đứng trước thực trạng đó những người kitô hữu cần cảnh tỉnh để không đi vào vết xe đổ của sự tan vỡ hạnh phúc gia đình.


Vấn đề ly dị đang là tình trạng phổ biến và gây ra nhiều hậu quả nặng nề đối với các bậc làm cha mẹ và nhất là con cái. Tại sao tình trạng đó lại ảnh hưởng đến đời sống như vậy? Bài Tin Mừng Chúa Nhật 27 hôm nay Đức Giêsu đã đề cập đến vấn đề này.
Trong sách Sáng Thế viết “Thiên Chúa đã làm ra họ có nam có nữ” (St 1,27), và “vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một thịt” (St 2,24). Còn trong bài Tin Mừng hôm nay có mấy người Pharisêu hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” (Mc 10,2). Các ông Pharisêu đã dựa vào sách Đệ Nhị Luật trong bộ Ngũ Thư để hỏi Đức Giêsu. Còn Đức Giêsu dựa vào sách Sáng Thế trong bộ Ngũ Thư mà trả lời các ông. Trong Cựu ước, Ông Môsê cho phép người chồng ly dị vợ sau khi chồng đã viết giấy ly hôn và đưa cho vợ mình (Đnl 24,1) là do chính những người Do Thái và các ông (là những người Pharisêu) lòng chai dạ đá, nên ông Môse mới nhượng bộ trước sự cố chấp ương ngạnh của họ đối với ý định của Thiên Chúa (Mc 10,5). Vì ly dị là phân ly điều Thiên Chúa đã kết hợp: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9). Đây chính là đặc tính của hôn nhân Công giáo là đơn hôn và vĩnh hôn. Bởi thế, Đức Giêsu không cho phép con người vì bất cứ lý do nào mà biện minh cho việc ly dị: “ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình” (Mc 10,12).
Trong đời sống hôn nhân, mặc dù người nam và người nữ có khác nhau về phái tính nhưng có cùng một phẩm giá như nhau, một khi hai người đã ưng thuận ký kết giao ước làm vợ chồng của nhau thì cả hai đều có trách nhiệm yêu thương và kính trọng nhau đến trọn đời. Đồng thời hai vợ chồng sống đúng mục đích của hôn nhân đó là sinh sản và giáo dục con cái  “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất…” (St 1,28).
Ngày nay, cuộc sống gia đình của nhiều người gặp khó khăn do thời gian yêu và tìm hiểu quá ngắn: yêu nhanh cưới vội, nên dẫn đến tình trạng ly hôn ly thân diễn ra hàng ngày. Đứng trước thực trạng đó những người kitô hữu cần cảnh tỉnh để không đi vào vết xe đổ của sự tan vỡ hạnh phúc gia đình. Để làm được điều này đòi hỏi các bạn trẻ cần có nền giáo lý vững chắc theo từng độ tuổi và có sự trưởng thành trong đời sống đức tin, luân lý và giới tính. Còn những ai sống trong đời sống hôn nhân cần học sự nhẫn nại trong mọi hoàn cảnh và đặt trung tâm đời mình dưới sự soi sáng và hướng dẫn của Lời Chúa để tình yêu Chúa đồng hành với mọi thành viên trong gia đình.
Lạy Chúa! những lời Chúa Giêsu dạy chúng con trong bài Tin Mừng hôm nay là cần có sự chung thuỷ trong đời sống hôn nhân, xin cho chúng con thực hành Lời Chúa mà áp dụng trong cuộc sống. Nhờ đó, chúng con làm chứng về sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa vì sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa là khuôn mẫu cho mọi gia đình Công Giáo. Đồng thời chúng con noi gương bắt chước gia đình Thánh gia để đời sống hôn nhân luôn tràn đầy tình yêu và lan toả tình yêu đó đến thế giới hôm nay.

 
-Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Sơn Lộc-
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log