Thứ năm, 19/09/2024

Giới Trẻ Hiệp Hành - Khí Cụ Truyền Thông Đức Tin Thời Đại Mới

Cập nhật lúc 10:10 12/08/2022

 
WMTGHH -Giới trẻ - Hiệp Hành - Khí cụ truyền thông” Nhìn qua có vẻ thật cao siêu và khó hiểu. Quả thật, điều đó thật cao siêu, rất khó hiểu, rất khó thực hiện nhưng có lẽ cũng không khó để thực hiện.
Nhắc đến "khí cụ", có lẽ ai cũng nghĩ đến vật gì đó có thể cầm, nắm..., là vật dụng để làm việc. Đúng vậy, chúng ta cũng là khí cụ. Những "khí cụ đặc dụng" để làm nhiệm vụ truyền thông cho niềm tin vào Đức Kitô. Nghe lạ đúng không? Truyền thông là quá trình trao đổi thông tin, tương tác thông tin giữa hai hoặc nhiều người với nhau, là sản phẩm của con người tạo ra. Sao lại nói giới trẻ là truyền thông?... Rất nhiều thắc mắc được đặt ra trong tâm trí mỗi người trẻ chúng ta. Thực ra, truyền thông không khó, có thể hiểu cuộc đời của ta là một "bản vẽ", tuổi trẻ của ta chính là khí cụ, tình hiệp nhất và tinh thần hiệp hành giữa đời chính là nguyên liệu để tạo nên bức tranh "truyền thông Đức tin thời đại mới" qua bàn tay đầy tinh xảo của nghệ nhân Giêsu. Tinh thần hiệp hành cũng chính là chủ đề của giới trẻ Việt Nam năm nay. Không gì cao sang, chẳng có gì xa lạ, tình hiệp hành đó chính là cuộc sống chứng tá của mỗi người trẻ chúng ta.
Điều đầu tiên, cần phải hiểu hiệp hành là gì? Hiệp hành chính là một lối sống cực kì quan trọng của người Kitô hữu. Hiệp hành tức là đi trên cùng một con đường, theo một ý nghĩa cụ thể nhất và mạnh nhất. Từ ngữ tuy mới mẻ khó hiểu, nhưng sau từ “hiệp hành”, có hai chấm (:), nghĩa là dù không hiểu hết nội dung của từ “hiệp hành”, chỉ cần thực hiện được ba nội dung: hiệp thông, tham gia và sứ vụ, thì chúng ta đã đạt được mục tiêu chính. Một biểu hiện cụ thể của hiệp hành, đó là đời sống đức tin trong tổ chức giới trẻ. Các bạn trẻ không chỉ đồng hành với nhau mà đi trên cùng một con đường, liên kết mật thiết với nhau trong từng công việc, chia sẻ với nhau trong từng biến cố (hiệp thông), cùng nhau bàn bạc và gánh vác bổn phận theo vai trò riêng là trưởng ban, phó ban, thành viên (tham gia), thi hành sứ vụ của mình nơi gia đình, cộng đoàn, xã hội (sứ vụ).
Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã nêu gương hiệp hành cho con người bằng việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Ngài hiệp hành chứ không chỉ là đồng hành như trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa luôn đồng hành với Dân của Người “400 năm nô lệ bên Ai Cập hoặc 70 năm lưu đày tại Babylon. Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ rơi dân Người. Và khi đến thời viên mãn, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, mặc lấy thân phận con người, đi cùng một đường với nhân loại, sống với con người, nói tiếng của con người, mang lấy kiếp đau khổ của con người, thậm chí chết đau thương hơn cả con người” (ĐTGM Giuse Nguyễn Năng). 
Giới trẻ hôm nay được mời gọi sống tinh thần hiệp hành, được mời gọi tham gia sứ vụ để trở nên "khí cụ truyền thông" cho Chúa. Khi nhắc tới truyền thông, có lẽ ai cũng nghĩ truyền thông là phải gắn liền với chiếc máy ảnh, phải cầm bút viết bài... đưa lên mạng xã hội hay thông tin đại chúng. Nhưng, không. Không chỉ hình ảnh, video hay bài viết mới có thể thực hiện truyền thông. Mà đơn giản, đó là thực hiện "hiệp thông-tham gia-sứ vụ".
Ngay tại gia đình, ta có thể hiệp hành bằng lối sống vâng lời người trên, giúp đỡ cho anh chị em của mình trong công việc gia đình; nơi giáo xứ, ta hiệp hành bằng lối sống tin yêu phục vụ, nghĩa là thực hành bổn phận của một người huynh trưởng, giới trẻ với lòng mến, mang Chúa đến với các em thiếu nhi qua các băng reo, hướng dẫn trong nhà thờ và tuyệt vời hơn nữa là giúp cho các em trong giờ học giáo lý bằng các bài học theo từng độ tuổi của các em. Nơi học đường, có thể biểu hiện tinh thần hiệp hành bằng việc giúp các bạn khác trong vai trò đôi bạn cùng tiến,... Làm được như vậy, ta không chỉ thể hiện được tinh thần hiệp hành, mà theo một phương diện nào đó, ta cũng đang sống tinh thần truyền giáo. Hãy cảm tạ Chúa vì tuổi trẻ của chúng ta hôm nay được sinh ra trong một thời đại văn minh, tiên tiến, công nghệ phát triển, đặc biệt là công nghệ thông tin, điều đó thực sự rất tuyệt vời. 
Trong đời đại 4.0, công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng. Công nghệ mang lại cho con người nhiều lợi ích, đặc biệt là mang lại cho giới trẻ một thế giới đầy màu sắc, có thể biết được mọi thông tin mình muốn biết, có thể tiếp cận được với thế giới chỉ bằng một chiếc Smartphone. Chính nhờ sự thuận lợi của công nghệ thông tin, mọi thứ đều có thể online, đặc biệt trong khoảng thời gian đại dịch Covid-19 đầy căng thẳng, mọi hoạt động phải giới hạn, thì công nghệ thông tin, Internet lại càng phát huy triệt để: học online, họp online, đi chợ online, dự thánh lễ online... Tạ ơn Chúa, thật tuyệt vời vì sự phát triển đó có thể kết nối hết mọi người với nhau.
Nhưng song song với sự phát triển, sự thuận lợi của mạng xã hội, dường như con người ngày càng trở nên xa cách nhau hơn, thậm chí là vô cảm với cuộc sống thực do quá lợi dụng Intrernet, quá chăm chú vào "sống ảo", dành quá nhiều thời gian vào thế giới ảo mà quên mất sự tồn tại của "cuộc sống ngoài Smartphone". Và hệ quả của việc lợi dụng Internet là ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em và các bạn trẻ (cận thị), xa rời mọi người xung quanh vì chỉ biết tới chiếc Smartphone: học-chơi game-ăn-ngủ-học-chơi game... Thời gian biểu đó cứ lặp đi lặp lại hằng ngày, một số bạn trẻ còn rơi vào trạng thái tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, xa cách với cộng đồng, không có bạn... vì chỉ biết tới những thứ trong thế giới ảo. Nếu chỉ chơi game để giải trí thì không có gì đáng nói. Hiện nay, một số Hacker, nhà game đã lợi dụng lòng tin, sự tò mò của các bạn trẻ và đánh vào tâm lý "việc nhẹ lương cao" mà dụ dỗ làm những việc rất đơn giản cũng có tiền vào tài khoản ngân hàng hay còn có những tài khoản ngân hàng ảo... Càng ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ vì tư tưởng "đam mê làm giàu" cứ thế bị lợi dụng. Nhiều bạn trẻ bị dụ dỗ hay "đú trend" theo người khác mà lao vào chơi những trận game vô bổ, thậm chí là mất tiền, mang nợ về cho bố mẹ... Thật đáng buồn hơn, trong đó có cả những bạn trẻ Công giáo. 
Tạ ơn Chúa vì trong thời bình, thời đại 4.0, Giáo hội Công giáo có một vị thánh rất trẻ được phong chân phước, tuyệt vời hơn đó là vị thánh của thời đại công nghệ thông tin. Gương mẫu đó là thánh Carlo Acutis. Một game thủ hạng nhất, một lập trình viên rất giỏi người Italy. Ngài sống trong thời đại của Internet, là một tài năng trẻ của thời đại 4.0 và ngài đã dùng chính phương tiện truyền thông, bằng tài năng lập trình mà Chúa ban cho để rao truyền Tin mừng, ghi lại tất cả các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới và lập thành một trang web riêng của mình để nói về Chúa Giêsu và bí tích Thánh Thể. Nhờ gắn liền với Chúa Giêsu qua bí tích Thánh Thể mà Carlo Acutis đã nên thánh trong chính cuộc đời mình, trở thành vị thánh đầu tiên  của thế kỷ XXI, vị thánh trẻ tuổi nhất Giáo hội Công Giáo và là bổn mạng của các lập trình viên. Thật tuyệt vời phải không các bạn trẻ? Chính nhờ đức tin và lòng sùng kính bí tích Thánh Thể mà Carlo Acutis đã được Thiên Chúa hiệp hành cách đặc biệt trong đời sống lữ hành. Ngài đã giúp cho người trẻ của thời đại mới hiểu hơn về tinh thần hiệp hành. 
Là một người trẻ Công giáo, hãy luôn nhớ việc cầu nguyện với Chúa, xin Ngài hướng dẫn cho ta những việc mà Ngài muốn ta thực hiện. Hiệp hành rất khó. Nhưng nếu ta biết ký thác nơi Chúa và xin được thực thi theo ý Chúa thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì như sứ thần Gabriel đã khẳng định: "Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được!" .(Lc 1,37)  Đặc biệt, hãy gắn kết mật thiết với Chúa Giêsu qua bí tích Thánh Thể để nhờ Người, qua ơn thánh hóa của Chúa Thánh Thần mà chúng ta có thể chạm được đến Thiên Chúa và được trở nên khí cụ truyền thông đức tin vào Thiên Chúa bằng chính đời sống của mình trong thời đại mới đầy biến động này. 
 
                           Maria Hồng Thơm
 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log