Thứ năm, 19/09/2024

Chúa Giêsu Kitô Chịu - Đóng - Đinh Là Đấng Tôn Thờ Duy Nhất Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá

Cập nhật lúc 08:08 04/01/2023

 

WMTGHH - Con người trong hết mọi thời đại luôn mong muốn mang hình ảnh của một đối tượng nào đó để bắt chước và noi theo hay cũng gọi là một hình tượng mẫu mực cho cuộc sống của mình. Và điều này thấy rất rõ trong cuộc sống, từ những trẻ nhỏ cho đến những bậc não thành, mỗi giai đoạn với những thần tượng khác nhau. Những người mang niềm tin vào Thiên Chúa cũng chọn cho mình một Đấng để được hướng dẫn và noi theo, đó chính là Chúa Giêsu. Đặc biệt, với những người sống trong đời dâng hiến, cách riêng là những nữ tu Mến Thánh Giá cũng luôn hướng về một lý tưởng và cùng đích được Đấng Sáng Lập chọn để kết thân là Chúa Giêsu Ki tô Chịu - Đóng - Đinh.
Bước theo sát Chúa trên đường dâng hiến là người nữ tu bước vào một cuộc tình muôn thuở, là tự nguyện cam kết cuộc đời mình chỉ thuộc trọn về Chúa. Là từ bỏ mọi sự để chọn Chúa là Đấng duy nhất, là tiếp nối đời sống của Chúa cách cụ thể nơi cuộc sống thường ngày. Rất riêng với người nữ tu Mến Thánh Giá và cũng là hồng ân đặc biệt Thiên Chúa dành cho những ai mà Ngài muốn. Sống trong linh đạo Mến Thánh Giá không chỉ trong cầu nguyện mà còn được trải dài trên cuộc sống thường ngày qua những khía cạnh của Dòng.
Thứ nhất đó là Đặc sủng: hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu Kitô Chịu - Đóng - Đinh, sống sứ vụ tông đồ thừa sai để loan báo phúc âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo Hội địa phương.
Thứ hai đó là Linh đạo: hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu Kitô Chịu - Đóng - Đinh là Đấng Tôn Thờ duy nhất thể hiện qua 3 chiều kích: chiêm niệm, khổ chế và tông đồ.
Thứ ba đó là Sứ mạng: thông dự vào tinh thần trung gian và tiếp nối sứ mạng của Người bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống.
Thứ bốn đó là Tinh thần: khổ chế hy sinh vì tình yêu.
Quả vậy, theo Chúa là làm cho chính bản thân nên giống Chúa  mỗi ngày một hơn. Bước vào con đường Chúa đã đi qua là đã, đang và sẽ để Ngài hướng dẫn. Chúa Giêsu Kitô phải trở thành trung tâm, là chóp đỉnh người nữ tu mến thánh giá.  Nơi Chúa là nguồn mạch của tình yêu trọn vẹn, một mẫu gương của sự vâng phục, mang lại ơn cứu độ và sự trao ban hoàn toàn cho con người qua chính mình và máu Ngài. Nơi chữa lành mọi thương tích trong tâm hồn, mang đến sự bình an tha thứ, nơi cậy dựa vững chắc, nơi trung gian chuyển cầu… Sau tất cả là đích đến của người nữ tu Mến Thánh Giá.
Cuộc sống ngày càng hiện đại phát triển cũng không tránh khỏi phần nào ảnh hưởng, khiến đời sống ấy đang bị phai mờ, con người trở nên nhưng cỗ máy lao mình vào những công việc thường ngày, cũng không loại trừ những người sống đời dâng hiến miệt mài trong công việc mục vụ giáo xứ, công việc học tập, bác ái xã hội… mà quên đi đâu là đối tượng tối hậu của mình. Lúc này đây thì công việc đã trở nên đối tượng tối hậu để họ nhắm đến. Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông đại chúng hàng ngày hàng giờ vẫn luôn mở ra bằng biết bao hình thức mời đón, quyến rũ như muốn lôi kéo cám dỗ người nữ tu. Nếu như không biết sử dụng công nghệ hiện đại theo đúng mục đích sẽ trở nên một người nô lệ làm việc bán thời gian cho điều ấy. Đời sống tu trì không nằm trên những điều bên ngoài, bộ áo dòng cũng không làm nên người tu sĩ nhưng chỉ hệ tại ở tinh thần sống và tiếp nối cuộc đời của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu Kitô Chịu - Đóng - Đinh là vị Tân lang mà người nữ tu Mến thánh  giá là Tân nương, thật hạnh phúc biết bao bởi hồng ân đó. Khi được gắn kết bởi một mối tương quan đặc biệt để hiểu nhau hơn, để chia sẻ nỗi đau khổ của Chúa như thánh Phaolô nói: “Tôi hoàn tất nơi thân xác những gì còn thiếu sót trong các nỗi gian truân Đức Kitô phải chịu cho thân mình người là Hội Thánh” (2Cr 4, 10).
Khi yêu nhau thì con người sẵn sàng mang nỗi đau cho nhau người nữ tu Mến thánh giá cũng  vậy, hàng ngày thoa dịu nỗi đau của Chúa bằng cách tiếp nối cuộc đời lữ thứ hy sinh của Ngài ngày nay ở trần gian.
Nhưng để làm và sống được điều đó rất cần một đời sống cầu nguyện gắn chặt với Chúa, cắm rễ sâu chôn chặt đời mình nơi thánh giá Chúa để kín múc nguồn sức mạnh, nguồn nâng đỡ trào dâng. Bởi là con người thì dễ sống theo bản tín tự nhiên sợ đau khổ và  muốn tránh né nhưng tinh thần thì luôn quyết tâm mãnh liệt như lời Chúa nói trong tin mừng Mátthêu khi Ngài bước vào cuộc thương khó “ tinh thần hăng say nhưng thể xác lại yếu hèn (Mt 26, 41).
Càng gần Chúa bao nhiêu những môn đệ của Chúa cách riêng trong đó những người nữ tu Mến Thánh Giá càng nhận ra mình yếu đuối, hay vấp ngã. Và rồi trước những khó khăn gian nan trong cuộc sống dễ dàng chuyển hướng cùng đích của mình để hướng đến và tìm  kiếm sự an nhàn bỏ mặc gian lao. Không phải như vậy, khi theo Chúa là bước trên con đường của Chúa, dù có những lúc con đường ấy thẳng tắp hay ngay cả  những lúc gập ghềnh trắc trở thì vẫn sẵn sàng bước đi. Đó là dám bỏ mình để chấp nhận một cuộc sống bấp bênh để chỉ mong sống cho Chúa, vì Chúa và đưa người khác đến với vòng tay yêu thương của Ngài. Nơi Chúa Giêsu Kitô Chịu- Đóng - Đinh là con đường đi thì cũng phải là mái nhà cư ngụ cho những người nữ tu Mến thánh giá, là nơi nương náu và trổ sinh hoa trái mỗi ngày. Chúa Giê su Kitô Chịu- Đóng - Đinh là Đấng Tôn Thờ duy nhất đã chọn và mời gọi người nữ tu sống trong linh đạo thánh giá. Khi bước đi cùng Chúa trên con đường lên đồi Canvê thì Ngài cũng luôn ban sức mạnh để dù có qua những đoạn đường trông gai, hay mây mù tối tăm có giăng lối thì luôn vững tin vì Chúa luôn hiện diện và song hành.
Không chỉ có một tương quan đặc biệt trong đời sống cầu nguyện nhưng còn cả trong cuộc sống thường ngày nữa. Từ lúc bắt đầu ngày mới cho tới khi kết thúc ngày sống, người nữ tu đều được gói gọn và nằm trong sự thuộc về Chúa. Người thánh hiến phải ý thức mỗi sớm mai mến yêu kết hiệp với Chúa, khơi lên một tình yêu bát ngát luôn chìm đắm trong mối tình Giêsu. Từng câu ca tiếng hát trong nguyện đường sẽ trở nên hương thơm tỏa bay lên bàn thờ của Chúa.
Yêu mến Chúa Giêsu Kitô Chịu - Đóng - Đinh cũng là xây cho đời dâng hiến một nền tảng vững chắc để tình yêu dành cho Chúa Giêsu không bao giờ thay đổi đồng thời khơi lên lòng khao khát được bước theo Chúa trên muôn nẻo đường. Chính nơi thập giá Chúa là điểm tựa vững chắc cho người nữ tu Mến thánh giá để đời sống được triển nở mỗi ngày từ đó đem tình yêu Chúa đến với nhân loại.
Hơn hết, nơi Chúa Giêsu Kitô Chịu - Đóng - Đinh, Ngài không phải thần tượng để nghiên cứu nhưng là Chân- Thiện -Mỹ để người thánh hiến tìm kiếm và noi theo. Chính vì thế người nữ tu cần thường xuyên khao khát bắt chước Chúa Kitô trong hết mọi sự qua việc tự uốn nắn theo khuân mẫu cuộc đời để có thể sử xự, hành động như chính Ngài.
Thập giá Chúa Kitô rất gần với người nữ tu Mến thánh giá, là biểu tượng tình yêu và là động lực sống. Chỉ nơi đó mới tìm thấy tự do hoàn toàn, chỉ nơi đó mới có  thể chữa lành những vết thương thật sâu trong tâm hồn. Chính nơi ấy, người nữ tu nếm hưởng tình yêu dịu ngọt đến tột cùng và hoàn tất mọi ý hướng ngay lành.
Đừng thỏa mãn với sự hiểu biết, Chúa Giêsu mời gọi người thánh hiến hãy vác thập giá. Ngài chờ đợi sự hiến thân cho Ngài, Ngài không hẹn gặp chỗ nào khác ngoài thập giá… Khi hiến thân không hứa suông với những lời hoa mỹ nhưng đón nhận mầu nhiệm thập giá dọc theo cuộc sống hàng ngày là hướng trọn lòng trí cuộc sống về Chúa Giêsu Kitô Chịu - Đóng - Đinh. Chúa Kitô sẽ thanh lọc sinh lực người nữ tu để biết hiến dâng cho Ngài theo ý Ngài chứ không theo ý mình.
Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu - Đóng - Đinh là  Tôn Thờ duy nhất của lòng trí chúng con, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng thánh giá mà  cứu chuộc trần gian, câu châm ngôn đó phải được in sâu vào trong tâm hồn, ý chí, lý trí và trái tim người nữ tu Mến Thánh Giá để mỗi ngày chỉ khao khát và tìm kiếm Chúa. Xin cho con biết say mến Chúa Giêsu Kitô Chịu - Đóng- Đinh,  Đấng đã dành một tình yêu trọn vẹn cho con. Xin Chúa dùng con như khí cụ trung gian để con sẵn sàng tiếp nối cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người trong cuộc sống để cho mọi người nhận ra tình yêu của Chúa.

 
Mến Yêu
Thông tin khác:
Học Yêu (16/12/2022)
Thư Gửi Bố (15/12/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log