Vatican News
USAID, thành lập năm 1961 bởi Tổng thống John F. Kennedy, được thiết kế để chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực và thúc đẩy các xã hội dân chủ, tự lực, những nhiệm vụ mà tổng thống Kennedy mô tả là “nghĩa vụ đạo đức, kinh tế và chính trị không thể tránh khỏi” của Hoa Kỳ với tư cách là quốc gia giàu có và tự do nhất thế giới.
Caritas Quốc tế, liên hiệp toàn cầu của Giáo hội Công giáo với hơn 160 tổ chức nhân đạo, đã lên tiếng trong một tuyên bố ngày 10 tháng 2, “mạnh mẽ lên án” quyết định này là “thiếu thận trọng.”
Đóng cửa USAID sẽ “gây ra đau khổ lớn”
Tổng thư ký Caritas, ông Alistair Dutton, cho biết trong tuyên bố rằng “việc đột ngột dừng hoạt động của USAID sẽ giết chết hàng triệu người và đẩy hàng trăm triệu người khác vào cảnh nghèo đói cùng cực”.
“Đây là một sự xúc phạm vô nhân đạo đến phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho con người, và sẽ gây ra nhiều đau khổ”, ông Dutton nói.
Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, nhận định rằng việc ngừng tài trợ USAID giữa các chương trình đang diễn ra là “một điều nghiêm trọng”.
Giống như Caritas, Đức Hồng Y khẳng định quyền của một chính phủ trong việc xem xét lại các cam kết viện trợ nước ngoài, nhưng ngài cũng nói, “sẽ tốt hơn nếu có một số cảnh báo trước vì cần thời gian để tìm các nguồn tài trợ khác hoặc cách thức khác để giải quyết các vấn đề hiện tại”.
Đức Hồng Y Czerny cũng chỉ ra trong cuộc phỏng vấn rằng ngân sách của USAID, dù lớn, vẫn chiếm chưa đến 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ.
Theo USASpending.gov, trong năm tài chính 2024, cơ quan nhận lớn nhất là Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, với 1,85 nghìn tỷ đô la, trong khi USAID đứng thứ 13 với 30,25 tỷ đô la.
Cơ quan Cứu trợ Công giáo: “Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”
Trong một thông điệp email ngày 4 tháng 2, ông Sean Callahan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cơ quan Cứu trợ Công giáo, cơ quan cứu trợ và phát triển hải ngoại của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, cảnh báo rằng “với các chương trình bị tạm dừng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”.
Ông cho biết “các gia đình ở Ucraina sẽ mất chỗ ở an toàn”, vì Cơ quan Cứu trợ Công giáo buộc phải “ngừng sửa chữa nhà cửa, khiến họ phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt trong những ngôi nhà bị hư hại nặng” giữa cuộc xâm lược toàn diện của Nga.
Ông Callahan viết: “Không có nhiệt hoặc nhà ở an toàn, trẻ em, người già và người khuyết tật đặc biệt dễ bị bệnh nặng hoặc thậm chí tử vong”.
Ông cũng cho biết rằng “tại Sudan, 18.000 gia đình sẽ đối mặt với nạn đói gia tăng do mất hỗ trợ nông nghiệp trước mùa vụ quan trọng”.
Tại Việt Nam, “gần 8.000 người khuyết tật và người chăm sóc họ sẽ không nhận được liệu pháp, thiết bị và hỗ trợ, đe dọa sức khỏe và trực tiếp làm suy giảm khả năng sống tự lập của họ”.
Việc ngừng viện trợ cũng sẽ ngăn 10.000 gia đình ở Guatemala nhận được “công cụ, hạt giống và tiền mặt để chuẩn bị cho mùa vụ bắt đầu vào tháng 4”, ông Callahan nói.
Ông cũng lưu ý rằng việc tạm ngừng viện trợ có thể khiến có thêm người dân di cư do “tình trạng an ninh lương thực và suy dinh dưỡng ngày càng tồi tệ”.
Kêu gọi người Công giáo liên hệ với Quốc hội
Trong một thông điệp email ngày 6 tháng 2, Cơ quan Cứu trợ Công giáo và Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) đã kêu gọi những người ủng hộ tại Hoa Kỳ liên hệ với Quốc hội để gỡ bỏ lệnh đóng băng, giúp viện trợ có thể tiếp tục.
Viện trợ nước ngoài là đầu tư thiết yếu
Email ngày 6 tháng 2 cũng cho biết rằng tại Haiti, quốc gia đã trải qua nhiều năm khủng hoảng chính trị và kinh tế, thiên tai và xung đột băng đảng, chương trình An ninh Lương thực và Phục hồi đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng di cư do đói nghèo bằng cách cung cấp “hỗ trợ lương thực cho hơn 65.000 người thông qua các mặt hàng lương thực từ Hoa Kỳ và thực phẩm tươi sống”.
Bức thư viết: “Viện trợ nước ngoài không phải là một sự bố thí. Đó là một khoản đầu tư thiết yếu để bảo vệ sự sống, duy trì phẩm giá và theo đuổi các giải pháp bền vững cho những thách thức khó khăn nhất của thế giới. Khi các xã hội phát triển lên, họ góp phần tạo nên sự ổn định toàn cầu lớn hơn, giảm nguy cơ xung đột và tạo ra môi trường an toàn, thịnh vượng hơn, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, bao gồm cả người Mỹ”.