Thánh Lễ Làm Phép Bàn Thờ và Tu Viện Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá tại Houston
Cập nhật lúc 10:52 10/01/2026
WMTGHH -Trong niềm hân hoan của những ngày đầu Năm Mới 2026, hòa quyện với bầu khí linh thiêng và ấm áp của Mùa Giáng Sinh, vào sáng thứ Bảy, ngày 03 tháng 01 năm 2026, cộng đoàn Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa tại Houston đã long trọng và vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục Joe S. Vásquez, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Galveston–Houston chủ sự Thánh Lễ làm phép bàn thờ và tu viện mới của Hội Dòng tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Dù thời gian khá ngắn ngủi để các chị em đang tu học và thi hành sứ vụ tại nhiều tiểu bang khác nhau trên đất Hoa Kỳ quy tụ về và chuẩn bị cho thánh lễ, nhưng với tinh thần hiệp nhất, hy sinh và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, mọi công việc dọn dẹp, sắp xếp và chuẩn bị cho ngày hồng ân này đã được hoàn tất tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Lúc 9g30 sáng, chị em trong cộng đoàn đã có giờ gặp gỡ riêng với Đức Tổng Giám Mục Joe S. Vásquez, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Galveston–Houston. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, chị em đã chia sẻ với ngài về lịch sử hình thành, linh đạo Mến Thánh Giá, cũng như sứ mạng phục vụ của Hội Dòng tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ. Đức Tổng bày tỏ niềm vui và sự khích lệ trước sự hiện diện của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá tại Houston, đồng thời ngài đặc biệt ấn tượng trước sức sống trẻ trung và tinh thần dấn thân của cộng đoàn nơi đây.
Cùng đồng tế trong Thánh Lễ với Đức Tổng Giám Mục có sự hiện diện của quý Cha Dòng Đaminh Việt Nam tại Houston, Cha Gioan Baotixita Trần Sơn Steven, Cha Phó Giáo xứ Chính Tòa Thánh Tâm, Cha Anphongso Trần Đạt Nhân, Cha Phó Giáo xứ Thánh Giêrôrimô, Cha Đaminh Đỗ Kiên, Giáo phận Thái Bình, Thầy Phó Tế Bill Bradley, đến từ Giáo xứ Chúa Kitô Cứu Thế (Christ the Redeemer), Cha Joseph White, Linh mục Thư Ký của Đức Tổng Giám Mục. Quý Nữ tu có Sơ Francesca Kearns, CCVI, Vị Đại Diện phụ trách các dòng tu nữ của Tổng Giáo Phận, Quý Sơ Dòng Đaminh - Tỉnh Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, Quý Sơ Dòng Đaminh Gò Vấp, quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập cùng đông đủ quý ân nhân và thân hữu đã luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ cộng đoàn Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá tại Houston. Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục đã nhấn mạnh đến gương sáng của Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá - Đức Cha Lambert de la Motte, một vị thừa sai mang trái tim tông đồ nồng cháy và lòng nhiệt thành truyền giáo, đã can đảm gieo hạt giống Đức Tin trên mảnh đất Việt Nam từ thế kỷ 17. Ngài cũng nhắc lại hành trình lịch sử đầy thăng trầm của Hội Dòng, đã trải qua những năm tháng chiến tranh và thử thách, nhưng vẫn trung kiên giữ vững đức tin và không ngừng góp phần nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho Dân Chúa. Từ di sản đức tin ấy, Đức Tổng khẳng định rằng các nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hoá tại Houston hôm nay tiếp tục là những nhà truyền giáo giữa lòng xã hội hiện đại, noi gương Đấng Sáng Lập và các bậc tiền nhân, làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống thánh hiến và sứ vụ phục vụ của mình. Ngài cầu chúc chị em luôn trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa tại Hoa Kỳ nói chung và trong Tổng Giáo phận Galveston–Houston nói riêng.
Sau Kinh Tin Kính, Đức Tổng Giám Mục đã long trọng cử hành nghi thức làm phép bàn thờ với việc xông hương và rảy nước thánh. Bàn thờ, trung tâm và trái tim của nhà nguyện, là nơi hy lễ Thánh Thể được cử hành, nơi bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, quy tụ cộng đoàn thành một gia đình trong Giáo Hội, cùng chung chia nguồn ân sủng cứu độ.
Sau Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục cũng rảy nước thánh làm phép tu viện mới của cộng đoàn, phó dâng nơi đây cho sự bảo trợ và chúc lành của Thiên Chúa.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá tại Houston dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương, đồng hành và dẫn dắt Hội Dòng, đặc biệt trong hành trình hình thành cộng đoàn và xây dựng tu viện tại Houston. Chúng con đặc biệt tri ân Cha Cố Giuse Đoàn Đình Bảng và quý Cha Dòng Thánh Thể, là những người đã hy sinh, xây dựng mảnh đất linh thánh này thành nơi để thờ phượng và phụng sự Thiên Chúa. Thành quả hôm nay là kết tinh của lời cầu nguyện, sự nâng đỡ tinh thần, vật chất và bao hy sinh âm thầm của quý Bề Trên Hội Dòng, quý ân nhân, thân nhân và tất cả những ai đã quảng đại cộng tác và đồng hành cùng chị em. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên tất cả mọi người, để công trình của Ngài được triển nở theo thánh ý yêu thương của Ngài.