Thứ ba, 22/10/2024

Suy Niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm B

Cập nhật lúc 23:51 27/07/2024

Cộng Tác Với Chúa

(Ga 6: 1-15) 


Trình thuật Tin Mừng Gioan hôm nay kể về phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều. Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, có đông đảo dân chúng đi theo Ngài vì họ đã từng được chứng kiến những dấu lạ Chúa làm cho những người đau yếu, bệnh tật. Câu chuyện được diễn ra trong bối cảnh Nhóm Mười Hai vừa trở về sau hành trình rao giảng Tin Mừng. Thấy đám đông kéo đến ùn ùn và cũng sắp đến giờ ăn, Chúa liền hỏi ông Philiphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” và ông Philipphê trả lời với Chúa rằng: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người được một chút”. Thánh Gioan kể tiếp: “Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”.

Đứng trước câu hỏi của Chúa, các môn đệ đã bày tỏ sự bất lực của mình. Việc bày tỏ sự bất lực ấy không chỉ có nơi các môn đệ xưa nhưng cũng là thái độ đang tồn tại nơi người môn đệ Chúa hôm nay. Khi phải đổi diện với những khó khăn, những đòi hỏi lớn lao của Chúa, thay vì cố gắng tìm ra những sáng kiến, những giải pháp để giải quyết vấn đề thì sự thường, chúng ta cũng sẽ bày tỏ sự bất lực như muốn buông xuôi, như muốn bỏ cuộc, chúng ta sẽ luôn thấy “chẳng đủ”, thấy “ngần ấy thì thấm vào đâu”. Giống như các môn đệ xưa, nhiều khi chúng ta chỉ nhìn vào khó khăn để cảm thấy bất lực, chúng ta chỉ nhìn vào chính mình để muốn thoái lui, chứ không nhìn vào Chúa, không ý thức được Chúa đang hiện diện bên mình, không mời Chúa cùng giải quyết khó khăn với chúng ta. Như trong trình thuật Tin Mừng, thánh Gioan cho chúng ta thấy sự điềm đạm của Chúa trước những bất lực của các tông đồ. Chúa bảo các ông: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi”. Chúa nhẹ nhàng mời các ông cộng tác với Chúa. Chúa muốn cho các ông thấy, nếu các ông cộng tác với Chúa dù chỉ là một việc rất nhỏ như “bảo người ta ngồi xuống” thôi thì Chúa sẽ cho các ông thấy những việc kỳ diệu Chúa sẽ làm. Đối với chúng ta hôm nay cũng vậy, trước sự bất lực của chúng ta, Chúa sẽ luôn ôn tồn, nhẹ nhàng mời chúng ta cộng tác với Ngài, dù đôi khi chỉ cần cộng tác những công việc rất nhỏ bé, tưởng như vô danh thôi, nhưng nếu chúng ta sẵn sàng cộng tác với Chúa thì chúng ta sẽ được chiêm ngắm những việc kỳ diệu lớn lao Chúa sẽ làm.

Qua sự quan sát, ông Anrê đã thấy một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá, ông đã cho Thầy của mình biết điều đó. Để rồi qua 5 chiếc bánh và 2 con cá ít ỏi ấy, Chúa đã dùng để làm một phép lạ cả thể, phép lạ giúp 5 chiếc bánh và 2 con cá ít ỏi có thể đủ cho 5000 người đàn ông ăn no nê, mà vẫn còn dư thừa. Thánh Gioan thuật cho chúng ta biết diễn tiến của phép lạ ấy như sau: Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, rồi các ông dọn ra cho dân; cá nhỏ Chúa cũng làm như vậy. Trong phép lạ này, Chúa không làm một mình và cũng không làm từ bàn tay không. Chúa không làm một mình không phải vì Chúa không thể làm được nhưng vì Ngài muốn có sự cộng tác của các môn đệ.  Chúa cũng không làm từ bàn tay không, mà Chúa cần có 5 cái bánh và 2 con cá, tượng trưng cho sự cộng tác của con người. Việc Chúa “cầm lấy bánh và cá, rồi dâng lời tạ ơn” diễn tả một sự trân trọng. Chúa trân trọng sự đóng góp của con người chúng ta, dẫu cho sự đóng góp ấy là rất nhỏ bé. Chúa cũng cho chúng ta thấy rằng, chỉ cần chúng ta dám đưa cho Chúa, dám dâng cho Chúa những khả năng bé nhỏ của chúng ta, thì qua tay Chúa, khả năng ấy sẽ được nhân lên gấp bội và thu được kết quả gấp ngàn lần mà chúng ta không thể tưởng tượng được giống như 5 chiếc bánh và 2 con cá qua tay Chúa đã đủ cho 5000 ngàn người ăn no nê mà vẫn còn dư thừa. Chúa cần sự đóng góp quảng đại của chúng ta. Chúng ta có gì thì cứ sẵn sàng trao cho Chúa để qua Chúa, nhờ ơn Chúa, sự đóng góp và lòng quảng đại của chúng ta sẽ sinh ích gấp nhiều lần. Chúa cần sự cộng tác của chúng ta, cho dù sự cộng tác ấy có nhỏ bé đến đâu.

Hãy quảng đại cộng tác với Chúa bằng lời cầu nguyện để qua Chúa, nhờ Chúa, lời cầu nguyện ấy sẽ có sức biến đổi cuộc đời. Hãy quảng đại cộng tác với Chúa bằng những việc làm tốt, những hành động tử tế, những tác động tích cực để lan toả việc tốt theo tinh thần Kitô giáo và làm cho thế giới dậy men Tin mừng. Hãy quảng đại cộng tác với Chúa bằng những nghĩa cử yêu thương để lan toả tình yêu Chúa đến với muôn người và góp phần làm nên một nền văn minh tình thương giữa thế giới hôm nay.

Cộng đoàn Sơn Lộc
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log