Cộng đoàn Mến Thánh Giá Sơn Lộc: Mừng lễ Kính Thánh Quan Thầy Gioakim và Thánh Anna, song thân của Đức Trinh Nữ Maria
Cập nhật lúc 10:17 26/07/2026
WMTGHH - "Hãy kể cho thế hệ mai sau những kỳ công của Đức Chúa"(Tv 78,4). Lời Thánh vịnh như một lời mời gọi mỗi Kitô hữu biết trân quý gia sản đức tin được trao truyền qua các thế hệ, đồng thời ý thức trách nhiệm tiếp nối và làm cho ngọn lửa đức tin ấy luôn bừng sáng trong đời sống gia đình cũng như giữa lòng Giáo hội. Trong dòng chảy của lịch sử cứu độ, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân của Đức Trinh Nữ Maria, tỏa sáng như mẫu gương của những bậc cha mẹ sống thánh thiện, âm thầm cộng tác với chương trình của Thiên Chúa bằng đời sống đức tin, tình yêu và sự giáo dục trong gia đình. Chính nhờ nền tảng ấy, các ngài đã góp phần chuẩn bị cho Đức Maria trở thành người nữ được Thiên Chúa tuyển chọn để đón nhận và cộng tác vào mầu nhiệm Nhập Thể. Cuộc đời của hai thánh là chứng tá sống động về một gia đình biết đặt Thiên Chúa làm trung tâm và kiên trì vun đắp những giá trị Tin Mừng cho thế hệ mai sau.
Trong tâm tình tạ ơn và noi gương hai Thánh Quan Thầy, vào lúc 5g30 sáng thứ Bảy, ngày 25/7/2026, Cộng đoàn Mến Thánh Giá Sơn Lộc đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh Gioakim và Thánh Anna. Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến, Cha xứ Giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc, chủ tế. Hiệp dâng Thánh lễ có Chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền, Chị Phó Tổng Phụ trách, cũng là Chị Phụ trách Cộng đoàn Sơn Lộc Maria Chu Thị Huệ, cùng quý chị em trong Cộng đoàn Nhà Mẹ Sơn Lộc. Mở đầu Thánh lễ, Cha Giuse đã ngỏ lời chúc mừng đến Cộng đoàn Mến Thánh Giá Sơn Lộc nhân ngày mừng kính hai Thánh Quan Thầy Gioakim và Anna. Cha cho biết, theo lịch Phụng vụ, năm nay lễ kính hai Thánh Gioakim và Anna được cử hành vào ngày 25/7, vì ngày 26/7 trùng với Chúa Nhật XVII Thường Niên, nên việc mừng lễ được chuyển lên ngày trước đó. Cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và tha thiết xin hai Thánh Quan Thầy chuyển cầu, để mỗi chị em ngày càng thăng tiến trong đời sống thánh hiến, trung thành với ơn gọi và sứ mạng đã lãnh nhận. Đồng thời, vì ngày 25/7 cũng là lễ kính Thánh Giacôbê Tông đồ, vị tử đạo tiên khởi trong Nhóm Mười Hai, Cha mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa ban ơn trung tín, can đảm bước theo Đức Kitô và bền đỗ làm chứng cho Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.
Giảng trong Thánh lễ, khởi đi từ câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hướng lòng về cội nguồn của hồng ân cứu độ qua việc Giáo hội mừng kính Thánh Gioakim và Thánh Anna. Nếu Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế và Đức Maria là Mẹ Đấng Cứu Thế, thì Thánh Gioakim và Thánh Anna chính là những người được Thiên Chúa tuyển chọn để sinh thành và dưỡng dục Đức Maria, âm thầm cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Cha cũng nhắc lại rằng, mặc dù Kinh Thánh không ghi chép nhiều về cuộc đời hai Thánh, nhưng từ rất sớm Giáo hội đã tôn kính các ngài vì đời sống công chính và thánh thiện. Qua đó, Cha nhấn mạnh hai ý nghĩa của ngày lễ: "nhớ về nguồn cội" để tri ân những bậc tiền nhân đã góp phần vào chương trình cứu độ, và "xem quả biết cây", bởi nơi Đức Maria – người được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế – chúng ta nhận ra hoa trái của một gia đình biết sống đức tin và cộng tác trọn vẹn với ân sủng Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Cha mời gọi cộng đoàn noi gương các nhân đức của hai Thánh Quan Thầy, xin các ngài chuyển cầu để mỗi chị em luôn sống thánh thiện, trung tín với ơn gọi và cùng nhau xây dựng cộng đoàn ngày càng phát triển trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.
Tiếp nối phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn sốt sắng bước vào Phụng vụ Thánh Thể. Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, cộng đoàn cùng hiệp dâng của lễ, tạ ơn Thiên Chúa và kín múc nguồn ân sủng từ Bí tích Thánh Thể. Nhờ kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, mỗi chị em được thêm sức mạnh để sống trung tín với ơn gọi thánh hiến, noi gương hai Thánh Quan Thầy Gioakim và Anna trong đời sống đức tin, yêu thương và phục vụ.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui tạ ơn. Mừng kính hai Thánh Gioakim và Thánh Anna không chỉ là dịp để Cộng đoàn Mến Thánh Giá Sơn Lộc tôn vinh hai Thánh Quan Thầy, nhưng còn là cơ hội để mỗi chị em nhìn lại hành trình ơn gọi, kín múc nơi các ngài mẫu gương về đời sống đức tin, sự trung tín và lòng tín thác vào Thiên Chúa. Nguyện xin Thánh Gioakim và Thánh Anna luôn chuyển cầu cùng Chúa cho Cộng đoàn Mến Thánh Giá Sơn Lộc ngày càng hiệp nhất trong yêu thương, vững mạnh trong đời sống thánh hiến và không ngừng triển nở trong ân sủng. Ước mong rằng, nhờ noi gương hai Thánh Quan Thầy, mỗi chị em sẽ tiếp tục gìn giữ và trao truyền ngọn lửa đức tin bằng chính đời sống cầu nguyện, phục vụ và làm chứng cho Tin Mừng, để trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.