Nghi Thức Tưởng Niệm Đức Cha Phêrô Lambert De La Motte - Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá
Cập nhật lúc 22:52 15/06/2026
WMTGHH - Trong hành trình ơn gọi và sứ mạng, việc trở về với cội nguồn luôn là cơ hội quý giá để mỗi người kín múc sức sống mới từ gia sản thiêng liêng của các bậc tiền nhân. Đó cũng là tâm tình của đại gia đình Mến Thánh Giá khi tưởng nhớ Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte nhân kỷ niệm 347 năm ngày Đức Cha về với Chúa. Cùng hòa trong tâm tình tri ân và thảo hiếu ấy, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã cùng nhau quy tụ để tưởng nhớ vị Cha chung đáng kính, người đã đặt nền móng cho linh đạo Mến Thánh Giá và để lại cho các thế hệ con cái ngài một di sản thiêng liêng vô giá.
Trong tâm tình tri ân, thảo hiếu và biết ơn sâu sắc đối với Đấng Sáng Lập, vào lúc 19g15 ngày 15 tháng 6 năm 2026, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã long trọng cử hành Nghi thức Tưởng niệm Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte – vị Giám mục thừa sai tiên khởi tại Đàng Trong, Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá, nhân kỷ niệm 347 năm ngày ngài được Chúa gọi về (1679 - 2026), tại Hội trường của Hội dòng. Hiện diện trong nghi thức có Chị Phó Tổng Phụ trách Maria Chu Thị Huệ, quý Chị Ban Điều hành, quý chị em Cộng đoàn Sơn Lộc cùng quý anh chị em Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Giáo xứ Sơn Lộc.
Mở đầu nghi thức tưởng niệm, cộng đoàn cùng hiệp dâng lời xin ơn Chúa Thánh Thần. Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, mọi người hướng lòng lên Chúa, xin Ngài thánh hóa giờ tưởng niệm, đồng thời soi sáng để mỗi người biết noi gương Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte, sống trung thành với linh đạo Mến Thánh Giá và nhiệt tâm trong sứ mạng được trao phó.
Trong nghi thức tưởng niệm, cộng đoàn cùng lắng nghe Tiểu sử số 31 với chủ đề “Hồn Tông Đồ” và phần Bút tích Đấng Sáng Lập. Qua chính đời sống, gương sáng và những dòng tâm huyết của Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte, cộng đoàn được chiêm ngắm hình ảnh một người tông đồ đích thực: hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, say mê Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, sống tinh thần khó nghèo, cầu nguyện, hy sinh và nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Từ kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô trên Thánh Giá, ngài đã khám phá ra lý tưởng sống, sứ mạng đời mình và khai mở đoàn sủng Mến Thánh Giá để tiếp nối công trình cứu độ của Chúa giữa lòng thế giới. Gia sản thiêng liêng quý báu ấy tiếp tục mời gọi mỗi người, đặc biệt trong Năm Mục vụ 2026 với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, biết khơi dậy hồn tông đồ, sống chứng tá Tin Mừng và quảng đại dấn thân cho sứ mạng Chúa trao.
Một trong những khoảnh khắc linh thiêng và ý nghĩa nhất của nghi thức tưởng niệm là phần dâng hương kính nhớ Đấng Sáng Lập. Trong bầu khí trang nghiêm, làn hương trầm nhẹ nhàng lan tỏa như những tâm tình tri ân, thảo hiếu và lời nguyện cầu được dâng lên Thiên Chúa. Từng chị em sốt sắng tiến lên trước di ảnh Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte để dâng nén hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị mục tử đã khai sinh Dòng Mến Thánh Giá và để lại cho Hội Thánh một gia sản thiêng liêng quý báu. Cử chỉ đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa ấy cũng là lời nhắc nhớ mỗi người tiếp tục sống trung thành với linh đạo Mến Thánh Giá, nhiệt thành nối tiếp sứ mạng mà Đấng Sáng Lập đã khởi xướng.
Trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng, cộng đoàn cùng lắng nghe Lời Chúa, suy niệm về gia sản thiêng liêng của Đức Cha Lambert de La Motte. Với khát vọng nên đẹp lòng Đức Giêsu Kitô trong mọi sự, ngài đã tìm thấy nguồn cảm hứng và sức sống cho hành trình theo Chúa nơi những lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôxê. Được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và gương sáng của Đấng Sáng Lập, cộng đoàn tiếp tục dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện chung, cầu cho Đức Cha Lambert de La Motte, cho Hội Dòng Mến Thánh Giá, cho Giáo Hội và cho những người trẻ đang quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Nghi thức khép lại trong tâm tình phó thác, xin Đức Kitô Chịu Đóng Đinh – trung tâm của linh đạo Mến Thánh Giá luôn đồng hành, soi sáng và nâng đỡ mỗi người trên hành trình sống ơn gọi.
Việc tưởng niệm Đấng Sáng Lập không chỉ là dịp để toàn thể chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá bày tỏ lòng biết ơn đối với vị mục tử đã khai sinh linh đạo Mến Thánh Giá trên quê hương Việt Nam, nhưng còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại cội nguồn ơn gọi của mình, kín múc nơi gia sản thiêng liêng của Đức Cha Lambert nguồn cảm hứng sống đời thánh hiến và dấn thân phục vụ. Cách riêng, chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa cùng quý anh chị em Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Giáo phận Hưng Hóa được mời gọi canh tân đời sống đức tin, trung thành với linh đạo Mến Thánh Giá và tiếp tục làm chứng cho tình yêu Đức Kitô Chịu Đóng Đinh giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.