Khai Mạc Khóa Tĩnh Tâm Năm Đợt II/2026 Dành Cho Khối Khấn Trọn
Cập nhật lúc 12:01 17/07/2026
WMTGHH - “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9). Lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ năm xưa vẫn luôn vang vọng trong đời sống thánh hiến hôm nay. Đối với người nữ tu, ở lại trong tình yêu của Chúa chính là trở về với nguồn mạch của ơn gọi, để được Ngài chữa lành, canh tân và bồi dưỡng sức mạnh cho hành trình dâng hiến. Giữa những bộn bề của sứ vụ và nhịp sống thường nhật, những ngày tĩnh tâm trở thành khoảng thời gian ân phúc, giúp mỗi chị em tạm gác lại mọi bận tâm, bước vào thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa và làm mới lại tình yêu thuở ban đầu. Trong tâm tình đó, tối ngày 15/7/2026, 92 chị em khối khấn trọn của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã quy tụ về Nhà Mẹ Hội dòng để tham dự Khóa Tĩnh tâm năm Đợt II/2026, diễn ra từ ngày 15 - 23/7/2026.
Đồng hành và hướng dẫn khóa tĩnh tâm là Cha Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Đa Minh Nguyễn Đức Thông, với những chia sẻ giúp chị em đi sâu hơn vào đời sống cầu nguyện, chiêm niệm và gặp gỡ Thiên Chúa trong thinh lặng, để mỗi người biết ở lại trọn vẹn trong tình yêu của Chúa và kín múc nguồn ân sủng cho hành trình dâng hiến.
Vào lúc 19g15 ngày 15/7/2026, khóa tĩnh tâm được chính thức khai mạc bằng Thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần do Cha Giám tỉnh Đa Minh Nguyễn Đức Thông chủ tế. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, toàn thể chị em cùng hiệp dâng Thánh lễ, tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ơn lành, soi sáng tâm trí và hướng dẫn mỗi người biết mở rộng tâm hồn để đón nhận những ân sủng Chúa ban trong suốt những ngày tĩnh tâm.
Giảng trong Thánh lễ, Cha Đa Minh nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của Chúa Thánh Thần trong đời sống của người Kitô hữu, cách riêng là những người sống đời thánh hiến. Cha mời gọi mỗi chị em hãy mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, biến đổi và canh tân, bởi chỉ khi để Thần Khí Thiên Chúa hoạt động, người môn đệ mới có thể sống trọn vẹn căn tính ơn gọi và trung thành với sứ mạng được trao phó. Cha cũng khẳng định rằng, Giáo hội và thế giới hôm nay đang rất cần những con người mang đầy Thần Khí – những người biết lắng nghe tiếng Chúa, sống khiêm nhường, quảng đại, yêu thương và can đảm làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Đó là những tâm hồn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm. Chính Thần Khí sẽ làm cho đời sống thánh hiến trở nên sinh động, giúp mỗi người trở thành khí cụ bình an và hy vọng giữa lòng Giáo hội và xã hội hôm nay.
Đối với mỗi nữ tu, khóa tĩnh tâm hằng năm là một hồng ân quý giá, là dịp để tạm dừng nhịp sống tất bật của sứ vụ, trở về trong bầu khí thinh lặng để gặp gỡ Thiên Chúa và làm mới lại tình yêu dâng hiến. Sau những tháng ngày miệt mài phục vụ tại các cộng đoàn, trong công tác mục vụ hay trên những vùng truyền giáo xa xôi, chị em lại được quy tụ về Nhà Mẹ trong tình hiệp thông của gia đình Hội dòng. Đây không chỉ là cuộc hội ngộ thân tình, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn ơn gọi, để nhìn lại chính mình, lắng nghe tiếng Chúa và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thanh luyện, canh tân đời sống nội tâm. Trong giờ chia sẻ đầu tiên vào lúc 08g00, Cha giảng phòng đã gợi mở những suy tư đầu tiên từ chủ đề của Văn kiện “Hồng Ân Trung Tín và Niềm Vui Kiên Trì.” Qua những chia sẻ sâu lắng, cha mời gọi chị em bước vào hành trình tĩnh tâm với một tâm hồn rộng mở, biết để Chúa Thánh Thần dẫn dắt và biến đổi. Từ việc chiêm ngắm hồng ân Thiên Chúa đã trao ban trong đời sống thánh hiến, mỗi người được mời gọi nhìn lại hành trình đáp trả của mình, để sống trung tín hơn với ơn gọi đã lãnh nhận và kiên trì bước theo Đức Kitô trong niềm vui, ngay giữa những hy sinh và thử thách của sứ vụ.
Trong những ngày tĩnh tâm này, chị em sẽ có những giờ phút quý báu để sống trong bầu khí thinh lặng, chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa, tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, lãnh nhận Bí tích Hòa giải và suy niệm dưới sự đồng hành của Cha giảng phòng. Đây là khoảng thời gian hồng phúc để mỗi người nhìn lại hành trình đời dâng hiến, kín múc nguồn sức mạnh từ Thiên Chúa, hầu được canh tân trong đời sống nội tâm và thêm xác tín trên con đường theo Đức Kitô. Ước mong rằng, trong suốt tuần tĩnh tâm, mỗi chị em sẽ mở rộng tâm hồn để đón nhận những ân sủng Chúa ban, biết để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và biến đổi, nhờ đó thêm gắn bó với Đức Kitô, trung tín hơn với ơn gọi và hăng say hơn trong sứ vụ mà Hội dòng trao phó.