WMTGHH - Tối Chúa nhật, ngày 05/7/2026, tại Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, khóa tĩnh tâm năm 2026 dành cho khối Học viện đã chính thức khai mạc với chủ đề: "Canh tân đời sống thánh hiến trong Chúa Thánh Thần".
Khóa tĩnh tâm diễn ra từ ngày 05 đến ngày 13/7/2026, dưới sự hướng dẫn của cha Phanxicô Assisi Nguyễn Hoài Lâm, O.Cist. Hiện diện trong khóa tĩnh tâm có một số chị trong Ban Điều hành Hội dòng, quý chị khấn trọn và toàn thể chị em khối Học viện. 
Mỗi năm, kỳ tĩnh tâm là khoảng thời gian đặc biệt để chị em tạm gác lại những công việc thường ngày, trở về với Nhà Mẹ sau những tháng ngày học tập, thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn hay miệt mài lên đường loan báo Tin Mừng nơi vùng cao. Đây không chỉ là cuộc trở về với mái nhà Hội dòng, mà còn là hành trình trở về với chính lòng mình, để lắng nghe tiếng Chúa và để Chúa Thánh Thần tiếp tục đổi mới đời sống thánh hiến.
Trong giờ khai mạc lúc 19g00, cha giảng phòng đã chia sẻ những định hướng đầu tiên cho hành trình tĩnh tâm qua chủ đề "Vào hoang địa với Đức Giêsu".
Cha mời gọi mỗi chị em can đảm bước vào "hoang địa" của tâm hồn, rời xa những bộn bề, ồn ào và áp lực của cuộc sống để trở về với nội tâm – nơi con người gặp gỡ chính mình và gặp gỡ Thiên Chúa đang hiện diện. Chỉ khi biết dừng lại và sống trong thinh lặng, mỗi người mới có thể nhận ra tiếng Chúa đang âm thầm hướng dẫn cuộc đời mình. 
Từ đó, cha nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc sống tiết độ và chay tịnh. Chay tịnh không chỉ là một thực hành đạo đức bên ngoài, nhưng còn là hành trình giải thoát trái tim khỏi những bám víu không cần thiết, tập luyện lối sống đơn sơ, biết mở lòng trước nhu cầu của tha nhân và sống tự do hơn trong tình yêu Thiên Chúa.
Bên cạnh đó, cha cũng giúp chị em nhận diện những cám dỗ luôn hiện diện trên hành trình theo Chúa, như sự vị kỷ, tìm kiếm danh vọng hay đời sống giả hình. Chính những điều ấy làm lu mờ căn tính người môn đệ và cản trở mối tương quan thân tình với Thiên Chúa. Vì thế, bước vào hoang địa cũng là bước vào cuộc chiến thiêng liêng, để nhờ ơn Chúa, mỗi người biết chọn điều thuộc về Chúa và trung thành với ơn gọi của mình.
Điểm đến của dịp tĩnh tâm không chỉ là những giờ suy niệm hay xét mình, nhưng là cuộc gặp gỡ sâu xa với Thiên Chúa. Từ cuộc gặp gỡ ấy, người nữ tu được mời gọi kín múc sức mạnh, canh tân đời sống thánh hiến và tiếp tục sứ mạng yêu thương, phục vụ với một trái tim được Chúa biến đổi.
Sau giờ chia sẻ, toàn thể chị em cùng bước vào giờ Chầu Thánh Thể, thinh lặng ở lại trước Thánh Nhan Chúa Giêsu, dâng lên Ngài tâm tình tạ ơn, phó thác và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn suốt những ngày tĩnh tâm. 
Nguyện xin Chúa Thánh Thần đồng hành với cha giảng phòng và toàn thể quý chị em tham dự khóa tĩnh tâm, để những ngày sống bên Chúa trở thành thời gian hồng phúc, giúp mỗi người kín múc nguồn sức sống mới, được đổi mới trong tình yêu của Đức Kitô và thêm nhiệt thành sống trọn vẹn linh đạo Mến Thánh Giá giữa lòng Giáo Hội và thế giới.